Dược sĩ Thu Ba và “Sức trẻ, sáng tạo tuổi 20”

Thứ sáu, 10/03/2017 12:07

(Cadn.com.vn) - Đại danh y Lê Hữu Trác từng nói: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi kể công”. Thấm nhuần lời dạy đó, Ths. Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Ba –Trưởng khoa Dược Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (BVHMĐN), kiêm Trưởng khối Dược Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ (TĐYKHM) luôn sáng một chữ tâm.

Hơn 32 năm kể từ khi trở thành dược sĩ và hơn 15 năm gắn bó tại BVHMĐN, Thu Ba luôn lo cái lo của người bệnh, vui cái vui của người bệnh, từ đó có nhiều giải pháp mang tính thực tiễn cao, áp dụng hiệu quả trong môi trường y tế cần nhiều sự cải tiến như hiện nay. Bản tin dược được chị thu thập, biên soạn cập nhật định kỳ hằng quý, để cập nhật các danh mục thuốc mới, thuốc bị đình chỉ lưu hành, điểm tin cảnh giác dược, hướng dẫn điều trị kháng sinh, tác dụng phụ của thuốc, tương tác giữa các loại thuốc khi dùng chung... nhằm phục vụ tốt hơn cho người bệnh, hạn chế được sai sót, những tình huống sốc thuốc hay dị ứng thuốc không mong muốn.

Dược sĩ Thu Ba (thứ hai từ trái sang) đạt giải Nhất Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2016.

Nói đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân (CSSKND), cùng với  các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ Thu Ba là người có nhiều cống hiến thầm lặng. Có thể người bệnh ít khi tiếp xúc với các dược sĩ, nhưng mỗi viên thuốc họ uống đều đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ nhất định và một chữ tâm với nghề của các dược sĩ. Vì thế, hình ảnh dược sĩ Thu Ba thầm lặng với những đóng góp to lớn, cống hiến hết mình qua các dự án, đề tài nghiên cứu để xây dựng quy trình sử dụng thuốc chặt chẽ, khoa học đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với đồng nghiệp và người bệnh trong nhiều năm qua.

Dược sĩ Thu Ba là “đầu tàu” dẫn dắt và phát triển Khoa Dược BVHMĐN ngay từ những ngày đầu BV đi vào hoạt động, ghi được nhiều dấu ấn tốt trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chị cũng là người trực tiếp đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống các BV thuộc TĐYKHM.  Áp lực công việc hằng ngày luôn đòi hỏi chị phải sáng tạo, việc phục vụ cấp phát thuốc cho hơn một ngàn lượt bệnh nhân ngoại trú, nội trú mỗi ngày, cần quy trình quản lý dược phải được kiểm soát chặt chẽ và khoa học. Không chỉ vững về chuyên môn, với vị trí trưởng khoa dược, chị còn phải có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực liên quan để xây dựng nên quy trình làm việc, quản lý giám sát sử dụng thuốc, hay những quy tắc huấn luyện nhân viên trong khoa, thao tác gọn gàng, ăn khớp trong chuỗi quy trình chăm sóc thuốc cho bệnh nhân. Năm 2016, chị  đã hoàn thành bộ quy trình chuẩn (SOPs) áp dụng cho toàn Khối Dược TĐYKHM, trực tiếp đào tạo nghiệp vụ quản lý dược, dược lâm sàng cho các dược sĩ đại học thuộc các BV thành viên, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của các dược sĩ trẻ.

Trong những năm qua, dược sĩ Thu Ba luôn có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao. Trong đó, đề tài “Đánh giá tình trạng sử dụng kháng sinh trong mổ tim hở tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng năm 2015” được đánh giá cao tại Hội nghị tim mạch Quốc tế và Hội nghị nghiên cứu khoa học; “Giám sát sai sót thuốc tại các Bệnh viện Hoàn Mỹ: Thực trạng và  Giải pháp” đã được Hội đồng nghiên cứu khoa học TĐYKHM đánh giá cao và đạt được giải nhất năm 2016. Không dừng lại ở đó, chị luôn trăn trở, tìm tòi, đem lại những sáng kiến sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng CSSKND. Dự định trong năm nay chị sẽ có thêm nhiều đổi mới hữu ích, sáng kiến trong công việc với thông điệp “Sức trẻ, Sáng tạo tuổi 20” nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập TĐYKHM.

Dù không trực tiếp cứu chữa người bệnh như các y, bác sĩ, nhưng bằng chính cái tâm, cái tài, sự chân thành, chu đáo của những người dược sĩ như chị Thu Ba, sẽ mãi là ngọn lửa truyền cảm hứng cho bao thế hệ trẻ tiếp bước trong công cuộc hồi sinh cứu người.

Hồng Nhật